Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 29.03.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraina

Kinh tế tăng trưởng hơn năm phần trăm

Sau sự sụt giảm trong năm trước, nền kinh tế Ukraine đã tăng trưởng trở lại ở mức thấp vào năm 2023, bất chấp cuộc chiến của Nga chống lại nước này. Theo thông tin sơ bộ, tăng trưởng kinh tế đã được điều chỉnh theo giá cả ở mức 5,3%, cơ quan thống kê ở Kiev cho biết. Ở mức giá hiện tại, sản lượng kinh tế chỉ đạt hơn 154 tỷ euro. Sau cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, nền kinh tế Ukraine đã sụp đổ giảm khoảng một phần ba

Hội đàm tại Ba Lan

Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal đã đến thăm Ba Lan trong bối cảnh nông dân phản đối nhập khẩu thực phẩm từ nước ông. Cuộc trò chuyện với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ tập trung vào nhu cầu của nông dân châu Âu về các quy định đối với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine.

Nhiều nông dân coi nhập khẩu là mối đe dọa cho sự tồn tại của họ. Căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và đồng minh Ba Lan về vấn đề miễn thuế nhập khẩu nông sản. Tusk chỉ ra rằng Ba Lan sẽ thúc đẩy các giới hạn định lượng đối với hàng nhập khẩu. Ông cũng đề nghị tăng cường xuất khẩu sang các nước có nhu cầu.

Bắn hạ máy bay không người lái tấn công của Nga

Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 26 trong số 28 máy bay không người lái chiến đấu trong các cuộc không kích mới của Nga trong đêm. Lực lượng không quân cho biết các máy bay không người lái do Iran sản xuất đã bị phá hủy ở các vùng phía đông, nam và đông nam Ukraine.

Tại khu vực phía nam Zaporizhzhia, hai phụ nữ bị thương khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi trúng khu dân cư ở thủ phủ cùng tên của khu vực. Ở khu vực phía đông Kharkiv, một nhà hàng, một cửa hàng và văn phòng bị hư hại do mảnh vỡ từ ba máy bay không người lái. Không quân cho biết Nga cũng sử dụng một số loại tên lửa trong cuộc tấn công ban đêm nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Ít nhất 4 người chết trong vụ tấn công của Nga

Theo nhà chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào phía nam và phía đông Ukraine. Theo thống đốc khu vực Oleg Sinegubow, ít nhất một người thiệt mạng và 19 người khác bị thương do tác động của một tên lửa dẫn đường chỉ riêng ở thành phố Kharkov, miền đông Ukraine - trong đó có 4 trẻ em.

Trước làn sóng tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu.

Báo cáo giao tranh ở miền đông

Quân đội Nga hôm nay gia tăng áp lực lên quân phòng thủ miền Đông Ukraine. Các khu vực xung quanh Avdiivka và Bakhmut là tâm điểm của giao tranh ác liệt, Bộ Tổng tham mưu ở Kiev cho biết trong báo cáo tình hình hàng ngày. Tổng cộng có 11 cuộc tiến công của binh lính Nga nhằm vào 4 thị trấn đã được báo cáo ở đó.

Tổng cộng có 48 trận chiến đã nổ ra trên toàn bộ chiến tuyến từ phía nam đến phía đông Ukraine. Có các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh của Nga gần Kharkov. Thông tin không thể được xác minh độc lập. Ukraine đã chống lại cuộc xâm lược của Nga trong hơn hai năm.

Dự đoán cuộc tấn công của Nga vào đầu mùa hè

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj lo ngại một cuộc tấn công của quân đội Nga vào đầu mùa hè và do đó một lần nữa yêu cầu phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, giúp đỡ quân sự khẩn cấp: Chúng tôi cần sự giúp đỡ ngay bây giờ. Quân đội Ukraine đã chống chọi được với áp lực của những kẻ tấn công trong mùa đông này, nhưng đã hết khả năng. Ukraine rất cần các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ và pháo bổ sung.

Nga

Báo cáo thêm một vụ bắt giữ sau vụ khủng bố gần Moscow

Một nghi phạm khác đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào phòng hòa nhạc gần Moscow. Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc người này “đồng lõa”.

Chính quyền Nga cho đến nay đã thông báo về 11 nghi phạm đã bị bắt sau vụ tấn công, trong đó có 4 người đàn ông được cho là đã thực hiện vụ tấn công. Họ là công dân Tajik.

Máy bay quân sự rơi ngoài bán đảo Crimea

Theo Thống đốc chịu trách nhiệm Mikhail Razvoshayev, một máy bay quân sự của Nga đã rơi xuống biển ngay trước thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea của Ukraine, nơi đã bị Nga sáp nhập. Người ta cho rằng đã có những báo cáo nhất quán trên các kênh Telegram của Nga. Nó được cho là máy bay chiến đấu Su-35.

Như Razvoshayev đã báo cáo, phi công đã có thể đến nơi an toàn. Anh ta hạ cánh xuống nước bằng một chiếc dù cách bờ biển khoảng 200 mét và được xuồng cứu sinh vớt lên mà không hề hấn gì ngay sau đó. Không có thông tin nào được đưa ra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Truyền thông Ukraine suy đoán rằng chiếc máy bay có thể đã bị lực lượng phòng không Nga bắn nhầm.

Khẳng định những kẻ tấn công có quan hệ với Ukraine

Gần một tuần sau vụ tấn công vào phòng hòa nhạc gần Moscow khiến ít nhất 143 người thiệt mạng, chính quyền Nga một lần nữa chỉ ra những người bị cáo buộc ủng hộ ở Ukraine, bất chấp thực tế là lực lượng dân quân thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan chịu trách nhiệm truy tố các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cho biết trên Telegram rằng họ có “thông tin xác nhận rằng những kẻ tấn công đã nhận được số tiền lớn và tiền điện tử từ Ukraine được sử dụng để chuẩn bị phạm tội này.

Thông điệp Telegram của ủy ban cũng nói rằng hiện đã có bằng chứng về mối liên hệ của những kẻ tấn công với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Đây là kết quả làm việc với những kẻ khủng bố đang bị bắt giam, kiểm tra các thiết bị kỹ thuật bị tịch thu từ chúng và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính. Ủy ban điều tra cũng thông báo đã bắt giữ một nghi phạm khác liên quan đến vụ tấn công, tham gia tài trợ cho cuộc tấn công.

Âm mưu chia cắt nước Đức

Sau khi phát hiện ra hoạt động bị nghi ngờ là gây ảnh hưởng của Nga ở châu Âu, chính phủ Đức lo ngại những nỗ lực tiếp theo của Moscow nhằm làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong xã hội và làm lung lay niềm tin vào các thể chế. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết: Cộng hòa Liên bang Đức vẫn là mục tiêu quan trọng trong các nỗ lực gây ảnh hưởng của Nga.

Chính phủ Séc hôm thứ Tư thông báo rằng họ đã đưa các nhà điều hành trang web “Tiếng nói Châu Âu” vào danh sách trừng phạt. Praha cho biết trang web này là một phần trong hoạt động gây ảnh hưởng của Nga nhằm đặt câu hỏi về sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và tự do của Ukraine.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Liên bang cũng coi Đức nằm trong tầm ngắm của những nỗ lực chia rẽ của Nga: Có thể giả định rằng các hoạt động gây ảnh hưởng chủ yếu nhằm mục đích làm suy yếu niềm tin vào khả năng và năng lực hành động của các tổ chức châu Âu và đào sâu tiềm năng hiện có. Cơ quan an ninh Đức sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để điều tra và ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng của Nga.

Các biện pháp Nga hóa ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng

Bộ Quốc phòng Anh cáo buộc Nga thúc đẩy việc Nga hóa các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine. Các sáng kiến ​​tương ứng sẽ được khởi xướng, chẳng hạn như việc thành lập một khóa học quản lý mới. Điều này nhằm mục đích cho phép sinh viên tốt nghiệp ở Nga có thể làm việc ở tất cả các cấp chính quyền, bao gồm cả ở Donetsk và Luhansk cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia.

Rõ ràng điều này sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu "nhân sự sẵn sàng và được đào tạo" cho các vị trí của chính phủ Nga tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine. Đây là một bằng chứng nữa cho “các biện pháp Nga hóa”.

Phủ nhận ý định tấn công NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không có kế hoạch tấn công một quốc gia NATO: Chúng tôi không có ý định gây hấn với những quốc gia này. Ý tưởng rằng chúng tôi sẽ tấn công bất kỳ quốc gia nào khác - Ba Lan, các nước vùng Baltic và Séc cũng sợ hãi - là hoàn toàn vô nghĩa.

Trước việc Ukraine sắp nhận được tiêm kích F16 đầu tiên do Mỹ sản xuất, ông Putin cảnh báo: Nếu tiêm kích tấn công từ căn cứ quân sự ở nước thứ ba, những căn cứ này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Đan Mạch và Hà Lan cùng với những nước khác đã đảm bảo với Ukraine rằng họ sẽ cung cấp F16.

Đức

Nga hoan nghênh lời đề nghị giúp đỡ của Schröder

Nga tuyên bố, những mối liên hệ thân thiện của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn có thể hữu ích trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, mối quan hệ mang tính xây dựng tốt ở cấp độ cá nhân như mối quan hệ giữa Putin và Schröder có thể giúp giải quyết vấn đề. Putin và Schröder đã chứng minh điều này nhiều lần khi Schröder còn đương chức. Theo các hãng thông tấn Nga: Điều này đã giúp giải quyết những vấn đề khó khăn nhất và đảm bảo sự phát triển dần dần trong quan hệ song phương.

Moscow nhận thấy các nhà lãnh đạo chính trị ngày nay không mong muốn chấm dứt xung đột. Đức đã tham gia ồ ạt vào cuộc chiến dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz. Ở châu Âu, cách tiếp cận chủ yếu là kích động Ukraine chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng. Moscow đang quan sát các quan điểm khác nhau ở châu Âu, nhưng không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong tình hình.

Hơn hai năm trước, Nga đã xâm lược Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế và đã chiếm đóng phần lớn lãnh thổ nước này kể từ đó. Do đó, Kiev kiên quyết từ chối đàm phán với Putin chừng nào quân đội Nga còn ở Ukraine. Ngoài ra, các nước phương Tây và các đồng minh khác của Ukraine còn nghi ngờ về việc Nga sẵn sàng đàm phán.

Mối liên hệ giữa Schröder với Putin

Cựu Thủ tướng Gerhard Schröder tin rằng tình bạn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giúp chấm dứt cuộc chiến chống Ukraine. Schröder nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông: Chúng tôi đã làm việc cùng nhau một cách hợp lý trong nhiều năm. Có lẽ điều đó vẫn có thể giúp tìm ra giải pháp thương lượng, tôi không thấy giải pháp nào khác.

Schröder là bạn của Putin kể từ khi ông làm thủ tướng từ năm 1998 đến năm 2005 và tiếp tục làm việc cho các công ty chủ yếu của Nga vận hành đường ống Dòng chảy phương Bắc qua Biển Baltic. Mặc dù mô tả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một “sai lầm chết người”, tuy nhiên ông vẫn không thoát khỏi Putin. Do đó, ban lãnh đạo SPD đã khai trừ ông, nhưng thủ tục khai trừ đã bị thất bại.

Muốn tạo ra các hệ thống cảnh báo chống lại thông tin sai lệch

Sau khi vạch trần các mạng lưới thân Nga ở châu Âu, chính phủ Đức tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp quốc tế để chống lại các nỗ lực đưa thông tin sai lệch của Nga. Bộ Ngoại giao cho biết: Chúng tôi hiện đang thiết lập một hệ thống cảnh báo và phản ứng sớm giữa Đức, Pháp và Ba Lan về việc thao túng và ảnh hưởng thông tin từ nước ngoài. Bộ Ngoại giao ở Paris, Warsaw và Berlin đang phối hợp chặt chẽ và chuyên sâu.

Cảnh báo Nga về tấn công khủng bố

Chính phủ Mỹ đã cảnh báo Nga về một cuộc tấn công có thể xảy ra khoảng hai tuần trước vụ tấn công khủng bố gần Moscow khiến hơn 140 người thiệt mạng. Giám đốc Truyền thông Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Washington đã cung cấp cho các cơ quan tình báo Nga thông tin rõ ràng và chi tiết về mối đe dọa khủng bố tại các cuộc tụ họp và buổi hòa nhạc lớn ở Moscow. Điều này đã được thực hiện bằng văn bản vào đầu tháng 3 bằng cách sử dụng các thủ tục thông thường và các kênh đã được thiết lập. Hoa Kỳ đã cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố này.

Mỹ: Bác bõ tuyên bồ của Nga về Ukraine tham gia vụ tấn công gần Moscow

Nhà Trắng kết luận, tuyên bố của Nga rằng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công vào phòng hòa nhạc Crocus City gần Moscow là "vô nghĩa". Giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn và nói rằng rõ ràng Nhà nước Hồi giáo "hoàn toàn chịu trách nhiệm".

EU

Nông dân kêu gọi hạn chế chặt chẽ hơn đối với nhập khẩu nông sản Ukraine

Một số hiệp hội nông dân châu Âu đã đưa ra tuyên bố kêu gọi hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn đối với một số sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Cụ thể, họ đang thúc đẩy đánh thuế lúa mì từ Ukraine ngay khi nhập khẩu vượt quá một lượng nhất định. Họ cũng muốn chỉ một lượng nhỏ các sản phẩm nhất định như trứng, thịt gia cầm hoặc đường được phép mang vào EU miễn thuế.

Các nhà đàm phán từ Nghị viện châu Âu và các quốc gia EU đã đạt được thỏa hiệp vào tuần trước, theo đó thuế quan sẽ được tăng trở lại đối với một số sản phẩm ngay khi hạn ngạch tự do được sử dụng hết. Tuy nhiên, dưới áp lực của nông dân, đại sứ các nước đã đồng ý về một thỏa hiệp mới vào tối thứ Tư. Theo các nhà ngoại giao, số lượng hàng hóa nhỏ hơn dự kiến ​​ban đầu sẽ được phép bán miễn thuế ở EU. Việc thắt chặt các yêu cầu cũng đòi hỏi phải có đa số trong Nghị viện châu Âu.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Kêu gọi giải tán Cơ quan Cứu trợ Palestine của Liên hợp quốc

Đại sứ Israel tại Berlin, Ron Prosor, đã kêu gọi giải tán cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) vì cơ quan này liên quan đến các hoạt động khủng bố của phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas ở Gaza.

Sau vụ tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo Hamas vào ngày 7 tháng 10, Israel cáo buộc tổ chức này của Liên hợp quốc đã lôi kéo hàng chục nhân viên của mình vào vụ thảm sát. Một số nước phương Tây tạm thời ngừng thanh toán cho tổ chức viện trợ, trong đó có hai nhà tài trợ lớn nhất là Mỹ và Đức. Tổng thư ký LHQ António Guterres hứa sẽ cung cấp thông tin toàn diện.

200 kẻ khủng bố bị tiêu diệt tại bệnh viện Al-Shifa

Theo quân đội Israel, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực bệnh viện Shifa ở Gaza. Quân đội cho biết hôm thứ Năm: Khoảng 200 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong khu vực bệnh viện kể từ khi hoạt động bắt đầu. Trong 24 giờ qua, những kẻ khủng bố đã bắn vào quân đội Israel từ bên trong và bên ngoài tòa nhà Bệnh viện Shifa.

Quân đội mô tả hoạt động của quân đội Israel nhằm ngăn ngừa thiệt hại cho dân thường, bệnh nhân, đội y tế và thiết bị y tế. Dân thường, bệnh nhân và đội y tế đã được đưa đến các cơ sở y tế thay thế do quân đội thành lập.

Tổ chức "Giám sát nhân quyền Euro-Med" cáo buộc quân đội Israel cố tình giết hại dân thường, bao gồm cả trẻ em, trong chiến dịch ở Shifa.

Israel cáo buộc lực lượng dân quân khủng bố Hồi giáo Hamas lạm dụng một cách có hệ thống các cơ sở y tế cho mục đích quân sự. Hamas bác bỏ điều này.

Chờ đợi những người hành hương vào Thứ Sáu Tuần Thánh

Bất chấp chiến tranh ở Dải Gaza, nhiều người hành hương dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc rước truyền thống Thứ Sáu Tuần Thánh ở Jerusalem, mặc dù dự kiến ​​sẽ có ít người hơn so với những năm khác. Các chặng rước lớn trên đường Via Dolorosa sẽ diễn ra từ 11:30 sáng đến 12:15 trưa (giờ địa phương). Đi kèm với nó là sự hiện diện an ninh lớn của Israel. Cảnh sát Israel cho biết họ đang nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả những người theo đạo và du khách, bất kể nền tảng tôn giáo hay văn hóa của họ.

Thành viên cấp cao của Hamas bị giết tại bệnh viện Shifa

Theo quân đội, một thành viên cấp cao của Hamas đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel tại bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari cho biết Raad Thabit là một trong 10 người đứng đầu cánh quân sự của tổ chức Hồi giáo. Theo các nhà quan sát, ông cũng thuộc vòng trong của thủ lĩnh Hamas ở Dải Gaza, Jihia al-Sinwar. Hamas không xác nhận cái chết của ông. Theo quy định, tổ chức khủng bố không bình luận về vụ sát hại các thủ lĩnh và thành viên của tổ chức này.

Sẽ không bỏ lại bất kỳ con tin nào

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định: Chỉ có việc tiếp tục áp lực quân sự mạnh mẽ mà chúng tôi đã và sẽ tiếp tục sử dụng mới mang được các con tin của chúng tôi trở về. Mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục đối với người bị bắt cóc, nên không thể bỏ lại bất kỳ con tin nào.

Palestine

Bổ nhiệm nội các mới

Chính quyền Palestine đã công bố thành lập nội các mới. Tổng thống Mahmoud Abbas, người đã lãnh đạo chính quyền trong gần hai thập kỷ, đã công bố chính phủ mới trong một sắc lệnh của tổng thống. Không có cái tên nào nổi tiếng trong số các bộ trưởng tương lai; một số người trong số họ đến từ Dải Gaza. Không rõ liệu họ có còn ở đó hay không.

Abbas đã bổ nhiệm cố vấn kinh tế lâu năm Mohammed Mustafa làm thủ tướng vào giữa tháng 3. Mustafa, một nhà kinh tế học độc lập về chính trị, được đào tạo tại Hoa Kỳ, đã tuyên bố thành lập một chính phủ gồm các chuyên gia và thành lập một quỹ tín thác độc lập. Quỹ này nhằm hỗ trợ việc tái thiết Dải Gaza. Cơ quan tự trị này quản lý một phần Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Lực lượng của họ đã bị đẩy ra khỏi Dải Gaza khi Hamas nắm quyền vào năm 2007.

Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ việc thành lập một cơ quan tự trị mới để quản lý Dải Gaza thời hậu chiến trước khi mong muốn thành lập một nhà nước Palestine riêng biệt. Israel đã bác bỏ ý tưởng đó và cho biết họ sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza vô thời hạn.

Hezbollah

16 người chết trong cuộc giao tranh với Israel

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon và Israel. Hezbollah và phong trào Amal đồng minh của nó cũng như nhóm Jamaa Islamiya báo cáo có tổng cộng 15 người chết vì các cuộc tấn công của Israel. Cơ quan cứu hộ Israel Magen David Adom trước đó đã báo cáo về cái chết của một thường dân ở thành phố Kiryat Shmona sau trận pháo kích từ Lebanon.

Hezbollah cho biết 4 chiến binh của họ và 2 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng. Phong trào Amal báo cáo có hai người chết, trong đó có một thành viên của lực lượng cứu hộ. Một đại diện của nhóm chính thống "Jamaa Islamiya" nói với truyền thông rằng 7 "nhân viên cứu hộ" đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Mỹ

Tiêu diệt 4 máy bay không người lái tầm xa của Houthi

Quân đội Mỹ cho biết họ đã chặn 4 máy bay không người lái do lực lượng dân quân Houthi ở Yemen bắn trên Biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm về khu vực, cho biết vào buổi tối rằng các máy bay không người lái đã nhắm vào một tàu chiến của Mỹ và bị "tiêu diệt" vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo.

LHQ

Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Lebanon kêu gọi giảm căng thẳng ở biên giới

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon, Unifil, đang thúc đẩy chấm dứt ngay lập tức tình trạng leo thang ở biên giới Israel-Lebanon. Unifil cho biết họ rất lo ngại về tình trạng bạo lực giữa quân đội Israel và các nhóm chiến binh Lebanon, bao gồm cả lực lượng dân quân Hezbollah theo dòng Shiite. Sứ mệnh hòa bình sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao bền vững - và đồng hành cùng nó.

Sự leo thang đã cướp đi sinh mạng của một số lượng lớn dân thường. Mới hôm qua, 16 người đã thiệt mạng trong một loạt cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon. Hỏa tiễn từ Hezbollah đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông Israel. Giao tranh ở biên giới Israel-Lebanon bắt đầu một ngày sau vụ tấn công khủng bố vào Israel của phiến quân Hồi giáo Hamas vào ngày 7/10.

Syria

Thương vong sau cuộc không kích của Israel

Hai người bị thương trong một cuộc không kích của Israel ở khu vực xung quanh thủ đô Damascus của Syria, Bộ Quốc phòng Syria cho biết trong một tuyên bố. Bộ cho biết thêm, vụ tấn công nhằm vào một tòa nhà dân cư và cũng gây ra "một số thiệt hại vật chất".

Tòa án Công lý Quốc tế

Israel phải cứu trợ nạn đói cho Gaza

Các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã nhất trí kêu gọi Israel thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hiệu quả để đảm bảo nguồn cung cấp ngay lập tức cho người dân Palestine ở Gaza. Cụ thể, tòa án ở The Hague đang thúc đẩy mở thêm các cửa khẩu biên giới vào Dải Gaza để thực phẩm, nước, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác có thể đến đó.

Các thẩm phán viết: Tòa án nhận thấy rằng người Palestine ở Dải Gaza không còn chỉ bị đe dọa bởi nạn đói nữa. Trên thực tế, điều này đã bắt đầu.

Do đó, ICJ đang đáp ứng yêu cầu từ Nam Phi trong quá trình tố tụng chống lại Israel bị cáo buộc tội diệt chủng đang diễn ra. Vào cuối tháng 1, tòa án đã ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp và ra lệnh cho Israel làm mọi cách có thể để ngăn chặn nạn diệt chủng ở Dải Gaza. Trước tình hình ngày càng xấu đi ở vùng chiến sự và nguy cơ xảy ra nạn đói, Nam Phi đã kêu gọi các biện pháp bổ sung. Tòa án đã đồng ý với điều này. Các quyết định của Tòa án Công lý Liên hợp quốc có tính ràng buộc.

Síp

Hải cảng nổi cho Gaza có thể sẵn sàng vào tháng 4

Một bến tàu nổi chở hàng viện trợ từ Síp tới Dải Gaza có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng sớm nhất là vào tháng 4. Điều này được Tổng thống nước cộng hòa đảo Nikos Christodoulidis công bố dựa trên thông tin từ phái đoàn Hoa Kỳ. Việc hoàn thành bến tàu ở Gaza do quân đội Mỹ xây dựng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 1/5. Ông Christodoulidis nói với đài phát thanh RIK của Síp rằng việc hoàn thành sớm hơn sẽ giúp “tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza”.

Hiện tại trên bờ biển Dải Gaza không có cảng nào đủ sâu cho tàu chở hàng lớn hơn nên Mỹ muốn tạo ra một cầu cảng nổi.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang